Khẩn trương kiểm tra 2 vụ phá rừng tại Hà Tĩnh

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh kiểm tra sự việc nêu trong bài báo “Phá rừng chắn sóng, dân thiệt, ai lợi?” do Tiền Phong đăng tải ngày 7/3/2012, báo cáo Thủ tướng trước ngày 28/3/2012.

Nội dung bài báo phản ánh, lợi dụng chủ trương quy hoạch nông thôn mới, nhiều xã của huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đã tự ý ký hợp đồng với các nhà thầu chặt phá rừng phi lao ở trong và ngoài khu vực đê chắn sóng để làm hồ nuôi tôm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.

Liên quan tới một vụ phá rừng tại Hà Tĩnh, Báo Vietnamnet ngày 5/3/2012 cũng đăng bài “Vụ phá rừng lớn chưa từng có tại Hà Tĩnh“. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng đã chỉ đạo Bộ Công an điều tra, làm rõ vấn đề báo nêu. Nếu phát hiện sai phạm, phải xử nghiêm theo quy định của pháp luật.