Kịch tính chọi dê Hoàng Su Phì

ThienNhien.Net – Ngỡ tưởng chỉ có hội chọi trâu, chọi bò mới thu hút du khách, nhưng nếu đã một lần tham dự hội chọi dê ở Hoàng Su Phì (Hà Giang), bạn sẽ thấy điều mình suy nghĩ bấy lâu nay hoàn toàn bị phủ nhận. Sức hấp dẫn của hội chọi dê chẳng kém cạnh bất cứ lễ hội độc đáo nào trên khắp mọi miền.

Do điều kiện thích hợp về địa hình, khí hậu và thổ nhưỡng nên nghề chăn nuôi gia súc ở Hoàng  Su Phì được người dân duy trì từ lâu đời, đặc biệt là việc chăn nuôi dê. Hiện tổng số lượng đàn dê của huyện đã lên tới 24.255 con, đây là một lợi thế về kinh tế đem lại nguồn thu nhập tương đối ổn định cho bà con.

Với mục tiêu nhằm bảo tồn và phát triển nguồn gen quý đối với các loại vật nuôi, trong đó có dê, đồng thời góp phần bảo tồn vốn văn hóa độc đáo của nhân dân trong huyện, ngày 10/1, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Giang đã chính thức cấp phép cho UBND huyện Hoàng  Su Phì tổ chức Hội chọi dê định kỳ hàng năm vào ngày 4/2 âm lịch trên địa bàn huyện.

Dưới đây là một số hình ảnh được ghi lại tại Lễ hội chọi dê cụm xã trước khi lọt vào vòng đấu cấp huyện ở Hoàng Su Phì: