Chùm ảnh về Báo gấm

ThienNhien.Net – Báo gấm (Neofelis nebulosa) là một trong tám loài thú họ Mèo (Felidae) có ở Việt Nam. Chúng sống chủ yếu ở vùng rừng nhiệt đới trên đất thấp và hoạt động nhiều về đêm. Chúng leo trèo rất giỏi, có thể leo ngược cành cây hoặc thậm chí treo mình trên cây chỉ với hai chân sau.

Sau 2 năm tuổi, báo gấm trưởng thành và có thể sinh sản. Trong điều kiện lý tưởng, chúng sinh sản hàng năm và mỗi lứa cho1-5 con non. Mặc dù vậy, báo gấm vẫn trở nên ngày càng hiếm trong tự nhiên do các hoạt động săn bắn và phá rừng của con người. Chúng được xếp vào bậc hiếm trong danh sách đỏ của Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN), được bảo vệ theo Công ước Quốc tế về Buôn bán động thực vật có nguy cơ bị tuyệt chủng (CITES) và Nghị định 32/2006/NĐ-CP, trong danh mục nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Xin giới thiệu với bạn đọc loạt ảnh về loài thú họ Mèo quý hiếm và còn ít được biết đến này.

 
 

 

 




Ảnh: Chương trình bảo tồn báo gấm, Vườn thú Point Defiance Zoo and Aquarium (www.cloudedleopard.org).  Xin chân thành cảm ơn bà Karen Povey đã cung cấp những hình ảnh này.