Đồng Nai xây hàng rào điện bảo vệ voi rừng

ThienNhien.Net – Dự án hàng rào điện bảo vệ voi dài hơn 30 km chuẩn bị được khởi công tại Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai thuộc xã Phú Lý và xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu với tổng vốn đầu tư gần 9 tỷ đồng, thời gian thực hiện trong vòng 3 năm, từ 2012 đến 2014.

(Ảnh minh họa: baodongnai.com.vn)

Cũng theo thông tin từ ông Trần Văn Mùi, Giám đốc Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai, ngay trong tuần sau, đơn vị sẽ tiến hành họp dân và thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng để chuẩn bị cho việc triển khai dự án – Pháp luật  TPHCM 3/2/2012 cho biết.

Hàng rào điện dự kiến sẽ sử dụng nguồn điện từ hệ thống pin năng lượng mặt trời hoặc mạng lưới điện 220V nhưng chỉ phát ra với cường độ 800-1000 V/10 mA gây giật, hoảng sợ nhưng không gây chết người và động vật.

Dọc hàng trào cũng sẽ có gần 1.500 biển báo nguy hiểm và tám cửa để lực lượng kiểm lâm và người dân có thể đi lại vào rừng.