Hoàng thảo Đắk Lắk

ThienNhien.Net – Hoàng Thảo Đắk Lắk (Dendrobium daklakense) là loài lan mới được phát hiện vào năm 2009 tại một khu rừng hẻo lánh thuộc tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam và chính thức được xác nhận là loài mới vào tháng 11 năm 2010. Hoàng thảo Đắk Lắk có thân giống cây mía, lá màu xanh dài khoảng 60 cm, đài hoa và cánh hoa có màu trắng tinh khiết, bóng và dày còn nhụy hoa có màu vàng cam rất rực rỡ. Hiện tại, loài này mới chỉ được tìm thấy ở tỉnh Đắk Lắk của Việt Nam nhưng các nhà khoa học nhận định có thể nguồn gốc thực sự của loài lan này là ở Lào hoặc Camphuchia. Hoàng thảo Đắk Lắk thuộc họ lan Dendrobium quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng cao.