Nhà máy điện thẩm thấu đầu tiên trên thế giới

ThienNhien.Net – Hôm 24/11, Na Uy đã khánh thành nhà máy điện thẩm thấu đầu tiên trên thế giới. Nhà máy này có khả năng sản xuất năng lượng nhờ việc cho tiếp xúc giữa nước biển và nước ngọt tạo áp suất làm quay tuốc bin. Dự án ra đời với mục tiêu sản xuất đủ điện thắp sáng và sưởi ấm cho một thị trấn trong vòng 5 năm. Hiện công ty năng lượng tái tạo lớn nhất châu Âu, đồng thời là nhà sản xuất điện cho gần như toàn bộ Nauy – Statkraft – đang vận hành nhà máy này bên bờ vịnh Oslo. Ưu điểm của loại năng lượng điện này là không gây hại cho thiên nhiên, hơn nữa, không giống năng lượng mặt trời hay năng lượng gió, năng lượng này tạo ra dòng điện ổn định, bất chấp điều kiện thời tiết. Các chuyên gia hy vọng nguồn điện dựa vào năng lượng thẩm thấu này sẽ là một giải pháp đầy hứa hẹn cho vấn đề thiếu hụt năng lượng trên thế giới. Còn Stakraft đang hy vọng nhà máy điện thẩm thấu thương mại đầu tiên trên thế giới sẽ được xây dựng vào năm 2015 với công suất 25MW, đủ cung cấp điện cho khoảng 30.000 hộ gia đình ở châu Âu.

nha may dien tham loc