10 sự kiện nổi bật ngành tài nguyên môi trường

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa công bố 10 sự kiện nổi bật của ngành trong năm 2011, trong đó sự kiện được ghi danh hàng đầu là việc Quốc hội thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) cấp quốc gia, với yêu cầu giữ vững 3,8 triệu ha đất lúa vào năm 2020.

Các sự kiện tiếp theo lần lượt là tái lập Tổng cục địa chất và khoáng sản sau 21 năm; Tổ chức thành công Hội nghị quan chức cấp cao ASEAN về khoáng sản và Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về khoáng sản; và Quốc hội thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề về việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề.

Sự kiện hồ Ba Bể được công nhận là khu Ramsar cùng lọt vào cả hai hệ thống bình chọn (Ảnh: ThienNhien.Net)

Việc hồ Ba Bể được công nhận là khu Ramsa (khu bảo tồn đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế) cũng nằm trong danh sách được liệt kê.

Ngoài ra, các sự kiện như lần đầu tiên tại Việt Nam diễn ra lễ kỷ niệm Ngày nước thế giới 2011; lần đầu tiên Việt Nam tổ chức thành công phiên họp Hội đồng lần thứ 17 của Ủy hội sông Mê Kông quốc tế; Tuần lễ quốc gia Biển và hải đảo diễn ra tại Nha Trang; Thủ tướng phê duyệt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu; thành lập Đại học Tài nguyên và Môi trường TP HCM cũng là một trong số 10 sự kiện đáng chú ý.

Trước đó, Trang tin môi trường cũng công bố 10 sự kiện môi trường nổi bật trong năm 2011 dựa theo kết quả bình chọn của các nhà báo viết chuyên về lĩnh vực môi trường, trong đó có thể kể tới một vài sự vụ tiêu biểu như việc đưa Cụ Rùa lên bờ chữa bệnh; tạm dừng cấp phép khai thác khoáng sản; Tê giác Java một sừng tuyệt chủng tại Việt Nam; tranh cãi về việc xây dựng thủy điện 6 và 6A tại Đồng Nai…, và cả sự kiện hồ Ba Bể được công nhận là khu Ramsar lẫn việc Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu được Thủ tướng phê duyệt.