Anh túc

ThienNhien.Net – Anh túc còn được gọi là a phiến, thẩu, trẩu, thuốc phiện, riêng người Tày gọi là cây nàng tiên, là loài thực vật có tên khoa học là Papaver somniferum L., thuộc họ Anh túc (Papaveraceae). Cây được xem là loại dược liệu quý, dùng để chữa giảm đau. Do chiết suất của cây có thể gây nghiện nặng nên ngành y học khuyến cáo không nên dùng trong các trường hợp thông thường nếu không có chỉ định và giám sát trực tiếp của bác sỹ. Dù đã bị cấm trồng từ lâu nhưng loài cây này vẫn được lén lút trồng tại một vài địa phương vùng núi, đặc biệt là ở những khu vực núi cao, hiểm trở, có mây mù bao phủ quanh năm. Hoa Anh túc rất đặc biệt, chúng mọc đơn độc, bốn cánh hoa mỏng xếp thành vòng, tuy mỗi bông chỉ nở trên một thân cây nhưng có thể có nhiều màu sắc khác nhau như đỏ tím, vàng tím, hồng tím, đỏ trắng…

Hoa Anh túc ở Mù Cang Chải, Yên Bái