Gần 1000 chim quý xuất hiện trở lại Hòn Đất

ThienNhien.Net – Hơn nửa tháng nay, gần 1000 chim giang sen xuất hiện trở lại trên các cánh đồng ngập nước ở huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang để kiếm ăn. Đây là loài chim quý hiếm, nằm trong Sách đỏ Việt Nam, còn được gọi là Cò lạo Ấn Độ, có tên khoa học là Mycteria leucocephala.

Theo người dân xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất, do nước lũ năm nay rút chậm nên đàn giang sen về kiếm ăn muộn hơn mọi năm khoảng 10 ngày. Chúng chỉ xuất hiện trong vòng nửa tháng trước khi các thửa ruộng được gieo sạ, rồi sau đó bỏ đi nơi khác.

Vì biết giang sen là loài chim quý hiếm nên mấy ngày qua, các cán bộ địa phương đã cử người đi tuyên truyền, đề nghị bà con không được phép săn bắt chim, ngược lại cần bảo vệ chúng.