Việt Nam – Trung Quốc hợp tác về địa chất khoáng sản

ThienNhien.Net – Ngày 22/12, trong cuộc gặp giữa Thứ trưởng Bộ TN&MT Việt Nam Nguyễn Linh Ngọc và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Đất đai Trung Quốc Wan Min, hai bên thống nhất cùng xây dựng Bản Ghi nhớ hợp tác về địa chất khoáng sản.

Ảnh minh họa (Ảnh: thienphu.vn)

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho rằng công tác điều tra cơ bản, nghiên cứu địa chất cần có sự trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu giữa hai quốc gia có cấu tạo địa chất khá tương đồng, do vậy, trong thời gian tới, Việt Nam và Trung Quốc cần hợp tác chặt chẽ hơn để thúc đẩy ngành địa chất khoáng sản, phát triển an sinh xã hội.

Thứ trưởng Wan Min đề xuất hai Bộ cần thỏa thuận một Bản Ghi nhớ hợp tác về địa chất khoáng sản, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho việc giao lưu thúc đẩy kỹ thuật địa chất. Hai bên cùng thỏa thuận để xây dựng những dự án cụ thể.

Nghiên cứu mới đây cho thấy, Trung Quốc có tiềm năng khoáng sản rất lớn. Hiện nay, Trung Quốc mới chỉ thăm dò được 1/3 tài nguyên quý giá này. Do vậy, Trung Quốc cần sự hợp tác của Việt Nam về điều tra, khai thác và chế biến khoáng sản. Trung Quốc hoan nghênh các doanh nghiệp Việt Nam sang Trung Quốc đầu tư khai thác, đồng thời mong muốn Chính phủ Việt Nam tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào Việt Nam.

Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc cho biết, Bộ TN&MT sẽ giao cho Tổng cục Địa chất và Khoáng sản là cơ quan đầu mối để cùng Trung Quốc xây dựng Bản Ghi nhớ hoặc Nghị định. Nội dung cần đề cập các vấn đề: xây dựng chương trình nghiên cứu về địa chất khoáng sản của hai nước, hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực. Thời gian tới, Việt – Trung sẽ cùng xây dựng những dự án cụ thể.

Kết thúc cuộc họp, hai bên đã đi đến thống nhất sẽ cử đơn vị xây dựng Bản Ghi nhớ để đến tháng 5 năm sau sẽ ký kết, tháng 11 sẽ triển khai các dự án.