Mexico khô hạn nghiêm trọng nhất trong 70 năm qua

ThienNhien.Net – Các bang miền bắc Mexico đang phải hứng chịu đợt hạn hán tồi tệ nhất trong vòng 70 năm qua. Đợt hạn này đã khiến cho 900.000ha ngô, đậu, yến mạch bị khô hạn và khoảng 1,7 triệu gia súc bị chết do đói hoặc khát. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia Mexico (NWS), nếu hàng năm, lượng mưa trung bình ở các bang hiện đang chịu hạn vào khoảng 542mm thì sang đến năm nay, con số này chỉ còn 308mm, mức thấp nhất kể từ năm 1941, đa phần do chịu ảnh hưởng từ hiện tượng La Nina và diễn biến phức tạp của những cơn bão. Bên cạnh tác động tiêu cực đến nông nghiệp, tình trạng khan hiếm mưa cũng làm giảm ít nhất 60 – 70% công suất của hầu hết các con đập. Tình trạng khô hạn ước tính đã đẩy 2,5 triệu người ở hơn 1.500 ngôi làng phía bắc Mexico vào nguy cơ thiếu nước uống. Các cơ quan chức năng cho biết hạn hán sẽ tiếp tục hoành hành suốt mùa đông này và ngày càng trở nên trầm trọng hơn khi mà thời điểm bắt đầu mùa mưa tiếp theo là tận tháng 6 năm sau. Để ứng phó với thảm họa trước mắt, chính quyền liên bang đang tiến hành tiếp tế nước cho dân vùng hạn, đồng thời khuyến cáo nông dân trồng trọt theo phương thức tiết kiệm nước và giúp các chủ trại chăn nuôi gia súc tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm…

Những mảnh đất nứt nẻ vì hạn ở San Isidro de Cienega, bang Nuevo Leon (Ảnh: Reuters)
Một con bò cố kiếm ăn trên một cây xương rồng đã chết khô tại một cánh đồng gần thành phố Torreon (Ảnh: Alberto Puente/AP)

 

Xác một con bò nằm trên mặt đất tại San Isidro de Cienega, bang Nuevo Leon (Ảnh: Reuters)