Xanh hóa giao thông đô thị châu Á

Tắc đường – bài toán nan giải ở nhiều đô thị châu Á (Ảnh minh họa: English.vietnamnet.vn)

ThienNhien.Net – Các thành phố ở châu Á nên cải thiện hệ thống giao thông để tạo điều kiện lưu thông tốt hơn cho người dân thành thị vốn đang ngày một đông đúc mà vẫn đảm bảo được một môi trường đô thị khỏe mạnh, thu hút. Đây là khuyến cáo từ một cuốn sách mới do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) phối hợp xuất bản.

Cuốn sách mang tên Changing Course in Urban Transport (Tạm dịch là: Thay đổi đường hướng phát triển giao thông đô thị) nhấn mạnh những thách thức đối với giao thông tại các thành phố châu Á, bao gồm cả xu hướng cơ giới hóa – thủ phạm chính đằng sau sự gia tăng lượng khí nhà kính trên toàn cầu, và cho rằng chuyển đổi sang giao thông các-bon thấp trên diện rộng có thể làm cho đô thị châu Á trở nên xanh hơn, giàu sức sống hơn.

Bên cạnh đó, cuốn sách cũng khẳng định tầm quan trọng của việc quy hoạch đô thị, quản lý nhu cầu giao thông, vận tải công cộng, vận tải phi cơ giới, thiết kế cảnh quan đường phố, quy hoạch đường sá, các phương tiện giao thông phát thải thấp và quy hoạch về vận tải hàng hóa nhằm thúc đẩy giao thông bền vững ở các đô thị đông đúc.

Thông qua Sáng kiến Giao thông Bền vững, ADB đang triển khai hỗ trợ cho một loạt dự án giao thông đô thị. Riêng trong năm 2011, Ngân hàng đã cấp 592 triệu USD giúp phát triển các dự án giao thông công cộng tại rất nhiều đô thị châu Á.