Bảo tồn đa dạng sinh học đầm Đông Hồ

ThienNhien.Net – Sáng 11/11, UBND tỉnh Kiên Giang phối hợp với Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (GIZ) tổ chức hội thảo “Định hướng qui hoạch bảo tồn và phát triển đầm Đông Hồ – Việt Nam” với sự tham dự của gần 300 đại biểu là cán bộ các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia khu vực phía Nam cùng nhiều chuyên gia nghiên cứu về bảo tồn thiên nhiên tại các đơn vị trong và ngoài nước.

Hội thảo đã lắng nghe gần 20 báo cáo tham luận thuộc 3 nhóm chủ đề lớn về bảo tồn giá trị đất ngập nước, rừng ngập mặn và tính đa dạng sinh học của đầm Đông Hồ; mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển giá trị đầm Đông Hồ trong bối cảnh biến đổi khí hậu và ứng phó với nước biển dâng; hiện trạng sinh kế, vấn đề môi trường, định hướng quy hoạch và thực hiện quy hoạch đầm Đông Hồ.

Đầm Đông Hồ là một trong số rất ít thắng cảnh thuộc “Hà Tiên thập cảnh” xưa còn tồn tại đến ngày nay nhưng nhiều năm trở lại đây, thắng cảnh này liên tục chịu tác động tiêu cực từ thiên nhiên và cả bàn tay con người. Việc tổ chức một hội thảo quốc tế về định hướng qui hoạch và bảo tồn danh thắng đầm Đông Hồ vì thế được xem là nỗ lực đáng ghi nhận của chính quyền địa phương cũng như các tổ chức quốc tế trong việc gắn mục tiêu bảo tồn thiên nhiên với quá trình phát triển kinh tế – xã hội.