Đêm kinh hoàng ở đông Thổ Nhĩ Kỳ

ThienNhien.Net – Đêm 23/10 vừa qua có lẽ sẽ là một đêm kinh hoàng đối với vô số người dân Thổ Nhĩ Kỳ, khi trận động đất cường độ 7,2 độ richter quét qua tỉnh Van thuộc miền đông nước này đã biến nhiều khu dân cư sầm uất thành những đống đổ nát. Tính đến chiều ngày 25/10, con số tử vong do trận động đất này đã tăng lên 366 người, 1.301 người bị thương và 2.262 tòa nhà bị phá hủy. Thiệt hại nặng nề nhất phải kể tới thị trấn Ercis. Hiện vẫn còn rất nhiều người mất tích, đang được nỗ lực tìm kiếm nên chắc chắn số thương vong sẽ không dừng lại ở đây. Ngoài ra còn có khoảng 40.000 – 45.000 người Thổ Nhĩ Kỳ sống sót sau động đất rơi vào cảnh vô gia cư phải ở tạm trong 13.000 lều cứu nạn, chịu đựng cái lạnh cắt da cắt thịt và không ít người cũng đã tử vong.

Nhiều tòa nhà cao tầng ở thị trấn Ercis phút chốc đã biến thành đống đổ nát (Ảnh: Huffingtonpost.com)
Hàng chục nghìn người phải sống trong cảnh màn trời, chiếu đất dưới thời tiết giá lạnh ở miền đông Thổ Nhĩ Kỳ (Ảnh: EPA)