Tây Ninh thu hồi 3.700ha rừng bị lấn chiếm trái phép

ThienNhien.Net  – Các ngành chức năng của tỉnh Tây Ninh vừa thu hồi hơn 3.700 ha rừng sau hơn 2 năm triển khai kế hoạch xử lý đất lâm nghiệp bị bao, lấn chiếm trái phép.

Đoàn viên thanh niên tham gia chăm sóc cây rừng tại Vườn Quốc gia Lò Gò-Xa Mát, Tây Ninh. (Ảnh: Báo Tây Ninh)

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, diện tích rừng đã thu hồi chiếm 82,76% diện tích bị bao chiếm. Hiện, toàn tỉnh còn gần 800ha chưa thu hồi.

Trong 2 năm (2010, 2011) toàn tỉnh đã trồng mới được gần 2.000ha rừng trên diện tích đất đã thu hồi.

Nhằm giải quyết dứt điểm công tác thu hồi diện tích đất rừng bị bao, lấn chiếm vào cuối năm 2011, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các huyện, xã và các ban quản lý dự án tiếp tục công tác tuyên truyền, vận động; đối tượng nào không tự nguyện chấp hành thì thực hiện biện pháp cưỡng chế.

Bên cạnh đó, tỉnh yêu cầu xác minh những trường hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhầm trên đất lâm nghiệp (còn 137 giấy với 200ha đất rừng), hợp đồng trồng cao su sai quy định để sớm thu hồi đất theo đúng quy định pháp luật.

Trường hợp cất nhà, chòi trong các dự án, vườn quốc gia, phải sớm giải tỏa, trả lại quỹ đất trồng rừng, hộ nào không có nhà ở, đất ở thì bố trí vào các khu, cụm dân cư mới để ổn định cuộc sống.