Huế: Nước thải nhà máy dệt “hành” dân

ThienNhien.Net – Từ nhiều năm nay, hàng trăm hộ dân ở phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế bức xúc bởi nước thải do Công ty cổ phần Dệt may Huế xả ra môi trường, khiến mùi hôi thối bốc lên nồng nặc và nhiều giếng nước bị ô nhiễm.

Mương nước chạy qua khu vực 2, phường Thủy Dương luôn hôi thối nồng nặc bởi nước thải Công ty cổ phần Dệt may Huế xả ra (Ảnh: Dân Việt)
Mương nước chạy qua khu vực 2, phường Thủy Dương luôn hôi thối nồng nặc bởi nước thải Công ty cổ phần Dệt may Huế xả ra (Ảnh: Dân Việt)

Theo Báo Nông Thôn ngày nay 26/9 ghi lại phản ánh của các hộ dân ở các tổ 8, 9, 10 và 11 của khu vực 2 phường Thủy Dương thì họ đã nhiều lần có đơn kiến nghị đến các ngành chức năng về tình trạng nước thải của công ty dệt nhưng đến nay kiến nghị vẫn rơi vào im lặng.

Ông Lê Quang Thành, Phó chủ tịch UBND phường Thủy Dương khẳng định, hai khe ở khu vực 2 có nước thải của Công ty cổ phần Dệt may Huế đổ ra thì luôn hôi thối, trong khi đó khe ở khu vực 4 không bị nguồn nước thải đổ ra thì không có mùi hôi. Điều đó khẳng định doanh nghiệp này đã gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.