Dự án gây ảnh hưởng cả ngàn hộ dân

Người dân chặn xe chở đất vì gây ô nhiễm. Ảnh: Báo Tiền Phong

ThienNhien.Net – Trong quá trình thi công xây dựng Dự án Khu tái định cư và Khu đô thị Golden Hills (do Trung Nam Group làm chủ đầu tư) tại xã Hòa Liên (Hòa Vang – Đà Nẵng) nhiều đống đất, đá đã chặn lấp đường thoát lũ lớn của đập Hòa Trung khiến hàng ngàn hộ dân bị ảnh hưởng và có nguy cơ sống trong cảnh ngập lụt. Cũng từ dự án này, môi trường tại xã Hòa Liên đang bị ô nhiễm nặng bởi bụi bẩn.

Báo Sài Gòn Giải Phóng ngày 30/8/2011 cho biết, những ngày gần đây cả ngàn hộ dân xã Hòa Liên đang chịu ảnh hưởng bởi dự án Golden Hills . Theo người dân thì trước đây nước lũ thoát rất nhanh, song từ khi dự án Golden Hills đổ đất lấp đồng ruộng, lấp sông Đình, lấp nhiều kênh thoát nước, thì hàng ngàn người dân nơi đây đang có nguy cơ chịu ngập lụt.

Được biết, xã Hòa Liên là khu vực thoát lũ của hồ Hòa Trung với lưu lượng nước rất lớn. Đơn vị quy hoạch đã vẽ ra một tuyến mương thoát lũ rộng 70m, từ hồ Hòa Trung đi qua dự án Golden Hills và đổ ra sông Cu Đê, thế nhưng đến nay tuyến mương này vẫn còn… nằm trên giấy.

Ông Huỳnh Vạn Thắng, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT Đà Nẵng, ngao ngán: “Với tình hình này, nước lũ chỉ còn đường thoát theo lạch nhỏ nên khả năng gây ra lũ lớn, lũ quét là rất cao”.

Trong quá trình xây dựng dự án Golden Hills, xe tải thường xuyên vận chuyển đất đá qua lại các con đường trong thôn thuộc xã Hòa Liên đã gây bụi bẩn khiến người dân rất bức xúc. Thông tin trên Báo Tiền Phong ngày 30/8/2011 cho biết, chiều ngày 29/8/ 2011 gần 100 người dân thôn Quan Nam 5 (Hòa Liên, Hòa Vang, Đà Nẵng) đã lập barie “sống” để chặn xe chở đất ra vào công trình xây dựng khu đô thị Golden Hills vì gây bụi bặm, ô nhiễm môi trường.

Trước đó, chiều 26/8/2011, hàng chục người dân thôn Quan Nam 1 và Quan Nam 3 (xã Hòa Liên) cũng ra đường chặn xe chở đất san lấp mặt bằng công trình Khu tái định cư Hòa Liên 4 vì quá bụi.