Việt-Lào tăng cường hợp tác chống buôn lậu các loài hoang dã

ThienNhien.Net – Từ ngày 23 – 27/5, Tổng cục Lâm nghiệp Việt Nam phối hợp với các bên có liên quan tổ chức hai hội thảo với các cơ quan thực thi pháp luật của nước CHDCND Lào nhằm thúc đẩy những nỗ lực hợp tác song phương về tăng cường hoạt động kiểm soát buôn bán trái phép các loài hoang dã qua biên giới.

Tin từ Mạng lưới giám sát buôn bán động thực vật hoang dã (TRAFFIC) cho hay, buổi hội thảo đầu tiên sẽ được tổ chức trong hai ngày, từ 23-24/5 tại thành phố Đông Hà, Quảng Trị trong khi buổi thứ hai diễn ra từ 26 -27/5 tại thành phố Đồng Hới, Quảng Bình. Mục đích của các hội thảo nhằm đánh giá quá trình thực hiện Kế hoạch Hợp tác về bảo vệ rừng, kiểm soát, ngăn chặn những hành vi buôn bán, vận chuyển gỗ và các loài hoang dã trái pháp luật giai đoạn 2009 – 2012 được Cục Kiểm lâm Việt Nam và Cục Thanh tra Lâm nghiệp Lào ký năm 2009.

Lực lượng chức năng thu giữ động vật hoang dã trái phép (Ảnh: Công an Nghệ an)

Trước đó, vào ngày 20/5, tại Viên Chăn, Lào cũng diễn ra cuộc họp về tăng cường phòng chống nạn buôn bán trái phép động thực vật hoang dã với sự tham dự của nhiều đại diện đến từ Mạng lưới thực thi pháp luật về các loài hoang dã của các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN WEN), Ban chỉ đạo liên ngành thực thi pháp luật về kiểm soát buôn bán động vật, thực vật hoang dã Việt Nam (Việt Nam – WEN) và Cơ quan Điều phối Mạng lưới thực thi Pháp luật về Động vật hoang dã Campuchia(CWCU).

Tại Việt Nam, trong hai ngày 27 và 28/4, các cơ quan thực thi pháp luật về kiểm soát buôn bán các loài hoang dã ở khu vực biên giới Campuchia và Việt Nam cũng tổ chức buổi tọa đàm tương tự nhằm tăng cường hợp tác chống buôn bán trái phép các loài hoang dã tại tỉnh Tây Ninh của Việt Nam.