Chủ thầu đập Tam Hiệp đầu tư 1 tỷ USD cho thủy điện Indonesia

ThienNhien.Net – Tập đoàn Trung Quốc China Gezhouba Group Corp (CGGC), chủ thầu dự án đập Tam Hiệp – đập thủy điện lớn nhất của Trung Quốc – đã lên kế hoạch đầu tư 1 tỷ đô la xây dựng nhà máy thủy điện tại tỉnh Sulawesi Selatan (Indonesia).

Ảnh minh họa: Tepsco.co.jp

Được biết, Gezhouba đã ký với Công ty Điện lực Quốc gia Indonesia – PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) – hợp đồng xây dựng nhà máy thủy điện ở Karama (trên đảo Sulawesi). Hợp đồng này cùng với thỏa thuận đầu tư cho nhà máy nhiệt điện phía Tây Kalimantan của Indonesia được ký trong chuyến thăm cấp nhà nước của Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo tới Indonesia cuối tháng 4 vừa qua.

Công trình thủy điện được đầu tư sẽ bắt đầu xây dựng từ năm 2012, dự kiến hoàn thành vào năm 2017.

“Hiện 80% nhà máy điện đang trong quá trình xây dựng ở Indonesia là do các công ty Trung Quốc nhận thầu”, ông Li Chengye, Trợ lý Chủ tịch Tập đoàn Trách nhiệm hữu hạn Kỹ thuật Điện lực Quốc gia Trung Quốc (China National Electric Engineering Co Ltd – CNEEC), cho biết.