Tím trời hoa xoan

ThienNhien.Net – Cứ vào độ tháng 3 âm lịch, khi những bông hoa gạo bắt đầu rơi rụng cũng là lúc bầu trời lại được nhuộm tím bởi hàng ngàn vạn những cánh hoa xoan. Từng chùm hoa nhỏ xinh, nở nộ, tỏa hương hăng hắc đặc trưng, ám ảnh vào trí nhớ bất kì ai từng có tuổi thơ gắn bó với miền thôn quê yêu dấu. Không “sắc nước hương trời” nhưng xoan lại có vẻ đẹp mặn mà, chân phương của sắc tím pha chút dịu dàng của màu trắng tinh khôi điểm thêm màu vàng của nhụy hoa. Bất chợt đi qua những nẻo đường quê trong một chiều cuối xuân trở gió, ai đó không khỏi xao xuyến lòng trước những hình ảnh “hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy” hoặc “đầy sân mưa bụi nở hoa xoan”.

Xoan có tên khoa học là Melia azedarach L thuộc họ Xoan Meliaceae, vốn được gọi với nhiều tên khác nhau tùy theo từng vùng miền, lá được dùng để chữa một số bệnh thường gặp như nhiễm trùng, mụn nhọt, viêm da…