Hồ trên núi

ThienNhien.Net – Cũng là hồ trên đỉnh núi, nhưng không lãng mạn như hồ nước tự nhiên trong bài hát của nhạc sĩ Phó Đức Phương, bởi đây là một hồ nước nhân tạo, đáy lót cao su. Hồ nằm trên địa bàn tỉnh Nakhon Ratchasima của Thái Lan, có chức năng trữ nước để cung cấp cho công trình thủy điện tích năng Lam Ta Khong, một công trình thủy điện lớn, hiện đại nhưng hoạt động rất cầm chừng. Nhiều chuyên gia năng lượng Thái Lan và quốc tế cho rằng đây là một sự đầu tư vô cùng lãng phí. Với số tiền xây dựng và duy trì lớn lao ấy, người ta có thể xây những công trình năng lượng nhỏ, ít tốn kém hơn hay dành nhiều hơn cho năng lượng bền vững. Và nếu như vậy, Thái Lan cũng đã không đánh mất một diện tích rừng rộng lớn đang được bảo vệ nghiêm ngặt.

ho tren nui