Thả thêm đồi mồi quý hiếm về biển

ThienNhien.Net – Một con đồi mồi đặc biệt quý hiếm có trọng lượng khoảng 10 kg vừa được Sở NN&PTNT Quảng Trị phối hợp với Chi cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản thả tại cửa biển Cửa Việt trong ngày 17/4.

Con đồi mồi này được ngư dân Quảng Trị phát hiện khi đang đánh bắt trên ngư trường đảo Cồn Cỏ. (Ảnh: Dân trí)

Con đồi mồi này đã được gắn thẻ định vị để được theo dõi đường đi và có biện pháp bảo vệ. Nó có chiều dài khoảng 50cm, chiều ngang gần 30cm. Được biết, đây là một trong bảy loài rùa biển quý hiếm thuộc nhóm 1B, nằm trong danh sách động vật hoang dã đang có nguy cơ tuyệt chủng, cấm mọi hành vi mua bán, vận chuyển.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây,  ngư dân ở các huyện Hải Lăng, Triệu Phong và Gio Linh của tỉnh Quảng Trị đã phát hiện và thả tổng cộng 15 con rùa biển, trong đó có nhiều loài có tên trong Sách đỏ Thế giới.

Trước đó, ngày 6/4, tại cửa biển Cửa Sót, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh cũng tiến hành thả một con đồi mồi quý hiếm dài khoảng 50cm, ngang gần 30cm và trọng lượng 7,2kg.