Hà Nội: Tìm ra “ổ” nuôi nhốt động vật hoang dã

ThienNhien.Net – Trưa ngày 13/4, Phòng Cảnh sát môi trường – Công an Tp. Hà Nội đã phối hợp với Công an phường Ngọc Thụy, quận Long Biên và Hạt kiểm lâm số 1 – Chi Cục kiểm lâm Tp. Hà Nội “tập kích” vào một “hang ổ” nuôi nhốt rất nhiều động vật hoang dã. Điều đáng nói, đây lại là một khu du lịch sinh thái chứ không phải nhà hàng, hộ dân hay một điểm nuôi nhốt trái phép nào khác.

Theo nguồn tin cho biết, khu du lịch sinh thái nói trên thuộc Công ty TNHH Xuân Quế cũng nằm trên địa bàn quận Long Biên. Qua tìm kiếm, kiểm tra ban đầu, lực lượng chức năng đã phát hiện 11 cá thể động vật rừng đều được xếp vào Danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm theo Nghị định 32 của Chính phủ, bao gồm: 1 cá thể beo lửa, 4 cá thể chim công, 3 cá thể chim trĩ đỏ, 1 cá thể gà lôi trắng và 2 cá thể chim trĩ bảy màu.

Một cá thể động vật hoang dã bị nuôi nhốt trái phép trong khu du lịch sinh thái (Ảnh: Baomoi.com)

Ngay tại thời điểm điều tra, đại diện bên Công ty Xuân Quế – Giám đốc Phạm Xuân Quế – vẫn chưa xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc số động vật này.

Hiện cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao 11 cá thể vừa thu giữ cho Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Sóc Sơn, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.