Cá mao tiên xâm lấn Đại Tây Dương

ThienNhien.Net – Thông thường, sự phong phú của các loài hoang dã được coi là dấu hiệu cho một hệ sinh thái lành mạnh. Tuy nhiên, đó không phải là trường hợp của cá mao tiên, một loài xâm hại, hiện đang phát triển rất nhanh dọc theo bờ biển Đại Tây Dương phía Tây Hoa Kỳ, vịnh Mexico và trên khắp vùng biển Caribe. Cá mao tiên là một loài cá có nọc độc, hình quạt, với nhiều vây ngực và vây lưng, thường có màu đỏ. Nhờ vào hình dạng và màu sắc này, chúng được coi là một trong những loài ngụy trang xuất sắc. Chúng có thể dài tới 35cm và thường được tìm thấy trong các rạn san hô hoặc đầm phá. Các nhà khoa học Mỹ lo ngại rằng, hành vi săn mồi của cá mao tiên sẽ có tác động tiêu cực đến các loài bản địa cũng như các hệ sinh thái san hô tự nhiên trong khu vực. Hiện nhiều quốc gia vùng Caribê đã bắt đầu triển khai chương trình kiểm soát cá mao tiên tại vùng biển của nước mình.