Bắc Kinh lâm vào “khủng hoảng rác”

ThienNhien.Net – Thủ đô của quốc gia đông dân nhất thế giới đang phải đối mặt với một cuộc “khủng hoảng rác” nghiêm trọng. Khối lượng rác ngày một tăng, tràn lan khắp mọi nơi và gây áp lực lên 13 bãi chứa rác hiện có của thành phố. Trong 5 năm gần đây, trung bình lượng rác hàng năm ở Bắc Kinh đã tăng 8%. Chính quyền thành phố Bắc Kinh đã nhận thức được mối nguy cơ về một cuộc khủng hoảng rác. Họ cho rằng cần phải có những bãi chứa rác mới đủ điều kiện tiêu hủy rác vì những bãi rác hiện nay đều đã vượt quá sức chứa và có khả năng phải đóng cửa sớm. Các nhà lãnh đạo đang xây dựng những quy định và biện pháp xử phạt nhằm cắt giảm lượng rác thải của thành phố, tiến hành xây dựng những bãi rác mới hợp vệ sinh nhằm ngăn chặn tình trạng ô nhiễm cục bộ. Năm ngóai, chính phủ Trung Quốc đã ban hành lệnh cấm phân phát miễn phí túi nilông ở các siêu thị trên khắp cả nước.

rac o Trung Quoc