Vấn nạn lấn chiếm sông, hồ

ThienNhien.Net – Sông, hồ vốn là nguồn cung cấp nước tưới chủ yếu cho sản xuất nông nghiệp và cho cả sinh hoạt nhưng tại nhiều địa phương, tình trạng lấn chiếm, san lấp, xả thải bừa bãi ra sông ngày một tăng.

Tin từ Công an Nhân dân ngày 2/3 cho biết, bãi sông Hồng hiện đang bị lấn chiếm nghiêm trọng, người dân khắp nơi ngang nhiên san lấp, quây tường rào trồng cây cối, mở nhà hàng và làm cả nhà ở. Thậm chí, đã có trường hợp lấn chiếm đất bãi, sau đó lén lút mua bán trao tay, điển hình là một số vi phạm xảy ra tại khu vực Bãi Thải thuộc phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Tại Hải Phòng, sông Rế cũng bất đắc dĩ bị biến thành nơi xả thải. Nhiều hộ dân đua nhau lấn chiếm, xây nhà trái phép ngay cạnh rìa sông. Có đến 250 hộ dân xây nhà, làm vườn ao trồng cây nuôi cá tại bờ sông Đa Độ và sông Giá.

Trong khi đó, nguồn tin từ Nông nghiệp Việt Nam ngày 11/3 cũng cho hay, hồ chứa nước nằm trên địa bàn huyện Bình Thạnh, tỉnh Bình Định đang bị “bức tử” thô bạo bởi hàng trăm nghìn khối đất đá được thải ra từ quá trình thi công các công trình thủy điện nằm ngay trên địa bàn huyện. Các khối đất đá này vẫn hàng ngày đổ xuống dòng sông Kôn rồi trôi xuống bồi lấp lòng hồ Bình Định.

Đây chỉ là một vài trường hợp rất nhỏ so với những vi phạm ngày càng nhiều và lớn về sông.