Hoa Mà ca

ThienNhien.Net – Mùa này, những bông hoa Mà ca <i>Buchanania reticulata</i> – một loài thực vật chịu hạn rất giỏi và phổ biến ở Vườn quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận) đang khoe sắc. Mà ca là loại cây gỗ cao trung bình 10m, phân cành thấp. Lá đơn, mọc cách, phiến lá dày cứng, hình trái xoan thuôn hay hình bầu dục ngược, đầu lá tròn có khía lõm. Gốc lá hình nêm rộng. Gân giữa nổi rõ, gân bên 15 – 20 đôi, gân nhỏ làm thành mạng lưới, nổi rõ ở mặt trên. Hoa mà ca khi nở hợp thành từng chùm màu trắng ngạt ngào hương thơm. Hoa không cuống hoặc có cuống lá rất ngắn, phân nhánh nhiều. Cánh đài tròn, mép có lông. Cánh tràng thuôn, có gân khá rõ. Nhờ gió biển, mật hoa luôn quyến rũ loài ong mật tìm đến, thụ phấn cho cây. Khi mặt trời lên cao, những chùm hoa Mà ca sẽ cụp lại để tránh thoát nước.