Giặc hỏa đầu năm

ThienNhien.Net – Cảnh báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm vừa được Bộ NN&PTNT phát đi ngay sau dịp Tết Nguyên Đán thì chỉ một tuần sau đó đã xảy ra nhiều đám cháy lớn, gây thiệt hại đáng kể.

Gần đây nhất là vụ cháy 17,94 ha rừng keo lai trồng khảo nghiệm năm 2008 tại tiểu khu 281 thuộc xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum do Viện Lâm nghiệp nhiệt đới quản lí. Ngay trong ngày 14/2, Ban chỉ huy Phòng cháy chữa cháy rừng huyện đã huy động gần 80 cán bộ kiểm lâm, chủ rừng và người dân cùng tham gia dập lửa rừng, tránh lây lan. Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định rõ nhưng tình trạng khô hanh tiếp tục đặt địa phương này trong nhóm có nguy cơ.

Trước đó, tại Quảng Ninh và Bình Phước cũng để xảy ra cháy rừng, trong đó, vụ cháy tại rừng Khe Hố, huyện Ba Chẽ, Quảng Ninh thiêu rụi 3 ha rừng; vụ cháy tại ấp 7, xã Tân Lập, huyện Đồng Phú, Bình Phước xóa sổ 8 ha cao su và hơn 0,2 ha điều, tổng thiệt hại gần 1 tỷ đồng. Nguyên nhân đều được xác định là do người dân đốt nương, thu dọn thực bì ở khu vực gần rừng và trong vườn điều.