Kiểm tra thông tin phá rừng phòng hộ tại Đồi Cọp

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa yêu cầu UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm tra phản ánh trên báo chí về tình trạng phá rừng phòng hộ tại Đồi Cọp ở tỉnh này.

Cụ thể, ngày 12/01/2011, báo Đại Đoàn Kết đăng bài: “Đắk Lắk: Cán bộ xã cũng phá rừng…!” phản ánh tình trạng phá rừng phòng hộ tại Đồi Cọp (xã EaPil và xã EaM’Doal), huyện M’Drăk, tỉnh Đắk Lắk để làm rẫy, trong đó có cả sự tham gia của gia đình trưởng Công an xã EaM’Doal.

Theo bài báo, vụ việc này đã được người dân địa phương tố cáo đến các cơ quan chức năng của huyện, nhưng đến nay vẫn chưa có biện pháp xử lý, khiến rừng phòng hộ tại Đồi Cọp vẫn tiếp tục bị tàn phá.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu UBND Đắk Lắk kiểm tra sự việc báo nêu, nếu đúng phải có biện pháp xử lý nghiêm để chấm dứt tình trạng chặt phá rừng trên địa bàn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 20/02/2011.