Đào tạo thạc sĩ chính sách công về môi trường

ThienNhien.Net – Ngày 21/01 vừa qua, Đại học Quốc gia TP.HCM đã ký kết với Đại học Duke (Mỹ) và Tập đoàn General Electric triển khai chương trình đầu tiên đào tạo thạc sĩ chính sách công về bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Thời báo Kinh tế Sài Gòn Online ngày 22/01/2011 dẫn lời PGS. Lê Quang Minh, Phó giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, hiện nay Việt Nam có nhiều chính sách liên quan đến môi trường nhưng chưa đáp ứng nhu cầu cuộc sống xã hội, chưa có sự đồng bộ trong việc triển khai. Hơn nữa, hầu hết cán bộ quản lý Nhà nước chưa được đào tạo đầy đủ về chuyên môn nghiệp vụ, thiếu kinh nghiệm, kỹ năng làm việc. Chương trình đào tạo này sẽ nhắm vào các kỹ năng mà cán bộ hành chính công cần phải có, đó là quan tâm đúng mực về chất lượng môi trường và dự báo, giảm thiểu những tác động môi trường có thể xảy ra trong quá trình phát triển chính sách công.

Chương trình dự kiến khai giảng khóa đầu tiên vào tháng 10/2011 tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM, do đội ngũ giảng viên Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Duke giảng dạy. Từ tháng 04/2011, chương trình bắt đầu tuyển sinh với chỉ tiêu từ 20 – 40 người. Học phí dự kiến 4,5 triệu đồng, đào tạo 2 năm, do Đại học Quốc gia TP.HCM cấp bằng.

Ngoài 2 trường đại học trên, Viện Tài nguyên Môi trường, trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP.HCM, trường Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM và trường Đại học Bách khoa TP.HCM cũng sẽ đảm trách thiết kế các môn học phù hợp trong chương trình.