Khánh Hòa giải thoát nhiều động vật hoang dã quý hiếm

ThienNhien.Net – Cảnh sát Môi trường thuộc Công an tỉnh Khánh Hòa vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm huyện Ninh Hòa kiểm tra và bắt quả tang nhà hàng của ông Hoàng Văn Tuấn (SN 1973) – trú thôn Tân Khánh 2 (Ninh Sim – Ninh Hòa) tàng trữ rất nhiều động vật hoang dã còn sống và đông lạnh.

Như báo Nông Thôn Ngày Nay đưa tin, trong số động vật còn sống, có một cá thể voọc chà vá chân đen nặng 10kg (tên khoa học là Pygathrix Nigripes), 9 cá thể chồn hương, tổng trọng lượng 11kg, 12 cá thể hón (một phân loài nhím), tổng trọng lượng 21kg; 10kg rắn các loại cùng nhiều loại động vật hoang dã khác…

Ông chủ nhà hàng khai, cơ sở của ông hành nghề mua gom động vật hoang dã của các thợ săn và những người đi rừng ở Ninh Hòa để bán cho các nhà hàng ở Ninh Hòa và Nha Trang đã 4 năm nay.

Trước đó, PC 49- Công an Khánh Hòa vừa phát hiện vụ nuôi nhốt trái phép 4 cá thể động vật hoang dã (1 khỉ mặt đỏ, 1 vượn đen má trắng, 2 vượn đen má vàng) tại nhà hàng trong khu du lịch sinh thái, do bà Nguyễn Thị Hoài (SN 1977, trú thôn Khánh Thành, huyện Cam Lâm, có chồng người Đài Loan) đứng tên chủ doanh nghiệp.

Hiện nay, PC 49 – Công an Khánh Hòa cùng Hạt Kiểm lâm Ninh Hòa đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án.