Thảm sát thú rừng Bảy Núi

ThienNhien.Net – Từ lâu rừng Bảy Núi – An Giang đã được biết đến là nơi trú ngụ của nhiều loài thú hoang như: Mễn, hươu, nai, chồn, sóc và các loài chim… Thế nhưng, gần đây nhiều thợ săn gần rừng đã sắm bẫy, súng săn lên rừng truy sát thú để làm món nhậu hoặc bán cho những người chơi thú kiểng.
Báo Người Lao Động ngày 14/1/2011 cho biết, rừng Bảy núi chưa ngày nào bình yên bởi nạn săn bắn, đặt bẫy thú rừng. Những con thú bị bắn chết sẽ được bán vào các quán nhậu, còn những con may mắn sống xót được bày bán công khai trên một số tuyến đường tại thành phố Long Xuyên – An Giang nhằm phục vụ các đại gia có sở thích nuôi thú rừng để làm cảnh.

Nhiều người dân sống ven rừng Bảy Núi cho biết: “Trước đây thú rừng xuống tận nhà dân ven rừng để kiếm ăn nhưng bây giờ để nhìn thấy một con thú phải đi cả ngày mới có cơ may gặp”.

Được biết số lượng thú rừng ngày một giảm, chúng đang kêu cứu từng ngày mà lực lượng chức năng vẫn chưa có động thái tích cực nào để bảo vệ.