Lần thứ 3 dân Quy Nhơn “cấm cửa” xe rác

ThienNhien.Net – Bất bình trước sự chậm trễ trong công tác đền bù cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bãi rác Long Mỹ, từ ngày 15 đến 17/12, một số hộ ở Thanh Long, Phước Mỹ, Quy Nhơn tiếp tục dựng lều, lán trên đường vận chuyển để ngăn Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn chở rác vào đổ.

Theo phân trần của ông Ngô Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, nguyên do của sự chậm trễ trong công tác đền bù là do thành phố chưa duyệt xong phương án đền bù, trong khi người dân lại nóng lòng đòi nhận tiền sớm.

Được biết, đây là lần thứ 3 trong năm người dân Long Mỹ “cấm cửa” không cho xe rác của Công ty này vào đổ. Lần thứ nhất kéo dài gần nửa tháng, từ ngày 16/12/2009 – 30/1/2010, khiến Quy Nhơn ứ gần 10.000 m3 rác. Lần thứ hai xảy ra trong tháng 11, từ ngày 15 – 17. Lần thứ ba này cũng đang khiến thành phố này tồn dư khoảng 1.200m3 rác, tương đương 600.000 tấn.