9 tỉnh chưa lập Ban chỉ đạo bảo vệ môi trường sông Đồng Nai

ThienNhien.Net – Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai (còn gọi là Ủy ban sông Đồng Nai) được thành lập từ năm 2008, bao gồm 12 tỉnh, thành liên quan, tuy nhiên đến nay, đơn vị này mới nhận được quyết định thành lập Ban chỉ đạo bảo vệ môi trường lưu vực sông Đồng Nai của 3 địa phương là TPHCM, Lâm Đồng và Bình Dương.

Mới đây, tại phiên họp lần thứ ba của Ủy ban sông Đồng Nai, Bộ trưởng TN&MT Phạm Khôi Nguyên đã nhắc lại yêu cầu này và đề nghị 8 địa phương còn lại thành lập gấp Ban chỉ đạo bảo vệ môi trường lưu vực sông.

Được biết, môi trường lưu vực sông Đồng Nai hiện đang ở mức báo động đỏ, trong đó, nguyên nhân quan trọng dẫn tới tình trạng ô nhiễm nặng là do từ trước đến nay chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tỉnh, thành trong công tác bảo vệ môi trường sông.

Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai được thành lập vào ngày 1/12/2008, bao gồm 12 tỉnh, thành phố liên quan: Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Long An, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh.