Việt Nam công bố chỉ số phát thải CO2 tại COP 16

ThienNhien.Net – Tại Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hợp quốc (COP 16), Việt Nam sẽ chính thức phát hành thông báo quốc gia lần thứ hai về biến đổi khí hậu, trong đó đề cập đến chỉ số phát thải các khí nhà kính ở Việt Nam trong năm 2000, theo ông Phạm Văn Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ TN&MT.

Dựa trên kết quả kiểm kê quốc gia trong 5 lĩnh vực chính: năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và thay đổi sử dụng đất và chất thải, Việt Nam xác định tổng lượng phát thải khí nhà kính trong năm 2000 vào khoảng 151 triệu tấn CO2 tương đương. Mức phát thải này sẽ là cơ sở để Việt Nam đưa ra các dự báo về mức phát thải từ nay đến năm 2020.

Dự kiến, Thông báo quốc gia lần thứ hai về biến đổi khí hậu và chỉ số phát thải sẽ được công bố vào ngày 6/12, cùng thời điểm diễn ra khai mạc triển lãm hoạt động ứng phó biến đổi khí hậu của Việt Nam tại COP 16.

Ngoài một số phiên họp chính, Việt Nam cũng sẽ tham dự Hội nghị bên lề do Chương trình môi trường Liên hợp quốc (UNEP) tổ chức và Hội nghị các cơ quan đầu mối về cơ chế phát triển sạch (CDM).