Loài hoa 100 năm mới nở

ThienNhien.Net – Mặc dù được mệnh danh là “nữ hoàng” của các loài thực vật có hoa tại dãy Andes, sở hữu chiều cao lên đến 12 mét trong môi trường sống trên các dãy núi ở Peru và Bolivia, nhưng loài thực vật kỳ lạ này chỉ nở hoa trong một vài tuần trước khi nó chết và phải trải qua 80-100 năm mới cho ra duy nhất một bông hoa. Theo các nghiên cứu thực địa, đây là một trong số các loài thực vật quan trọng của khu vực. Chúng nhận được chất dinh dưỡng bổ sung từ phân của các loài chim nên có thể phát triển tốt trong điều kiện rất khắc nghiệt, đất đai cằn cỗi. Tuy nhiên, những cây non của loài thực vật kỳ lạ này lại đối diện với nguy cơ chết yểu bởi thường xuyên bị chà đạp, bị các loài gia súc ăn hoặc bị đốt do các hoạt động sản xuất nông nghiệp. Hiện tại Peru có khoảng 800.000 cây, còn Bolivia có 35.000 cây, nhưng những con số này đang giảm dần.