Cúm gia cầm trở lại và lở mồm long móng gia tăng

ThienNhien.Net – Thông tin mới nhất từ Cục Thú y cho biết, dịch cúm gia cầm đã và đang tái phát trở lại ở các tỉnh phía Bắc, trong khi dịch lở mồm long móng chưa ngừng lan rộng.

Ngày 18/11, dịch đã xảy ra tại các xã Yên Mỹ, Yên Hồng (Ý Yên, Nam Định) và Diễn Lâm (Diễn Châu, Nghệ An) làm 1.643 con gia cầm mắc bệnh. Được biết, đàn gia cầm này chưa được tiêm phòng và toàn bộ đã được tiêu hủy.

Bên cạnh đó, từ 16 đến 24/11, dịch lở mồm long móng cũng đã xuất hiện thêm tại 2 xã Nghĩa Trung và Nghĩa Bình thuộc huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An, và 3 huyện Yên Bình, Lục Yên, Mù Cang Chải (Yên Bái) với gần 300 con trâu, bò mắc bệnh. Số gia súc này cũng đều chưa được tiêm phòng, theo Dân Việt ngày 30/11/2010.

Như vậy, Nam Định và Nghệ An là 2 địa phương đầu tiên xuất hiện dịch cúm gia cầm sau một thời gian dịch bệnh được khống chế. Và số tỉnh có dịch lở mồm long móng cũng tăng lên 11, bao gồm: Đắk Lắk, Sơn La, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Gia Lai, Phú Yên, Bắc Ninh, Yên Bái, Nghệ An, Quảng Ninh và Lạng Sơn.