Thiếu tiền, rác không đường về bãi tập kết

ThienNhien.Net – Hợp tác xã thu gom rác của làng Tróoc (xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) ngừng hoạt động vì không đủ kinh phí để trả lương cho công nhân khiến các bãi tập kết rác thải tự phát mọc lên như nấm trong 6 tháng nay.

Theo phản ánh của báo Tuổi Trẻ ngày 21/07/2010, vào tháng 06/2009 UBND xã Phúc Trạch đã thành lập Hợp tác xã thu gom rác cho làng Tróoc và xã đã thu lệ phí với mức 6000đ/tháng/hộ để trả lương cho công nhân thu gom rác, khoảng 500.000đ/tháng/công nhân, bên cạnh đó, Hợp tác xã đã mua sắm được 4 xe đẩy rác.

Nhưng Hợp tác xã này chỉ hoạt động được đến tháng 12/2009, từ sau Tết Canh Dần đến nay, do không đủ tiền để trả lương cho công nhân thu gom rác nên họ đã bỏ việc.

Các bãi rác tự phát ở gần đường vào chợ ngày một lớn dần mà không có người dọn. Ven đường Hồ Chí Minh, đoạn qua làng, các bãi rác cũng mọc lên như nấm, nhiều người không có chỗ đổ rác nên đổ cả xuống mương thoát nước, gây cản trở dòng chảy và ô nhiễm môi trường.