Nghệ An: Rầm rộ nạn khai thác vàng

ThienNhien.Net – Tình trạng khai thác trái phép vàng sa khoáng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã diễn ra từ nhiều năm, nhưng đến nay chính quyền địa phương vẫn chưa tìm ra biện pháp giải quyết triệt để. Mới đây, UBND huyện Tương Dương đã ban hành công điện nhằm ngăn chặn thực trạng nhưng các doanh nghiệp vẫn ngang nhiên hoạt động, thậm chí ngày càng rầm rộ.

Theo nội dung công điện ngày 12/10/2010, Chủ tịch UBND huyện Tương Dương yêu cầu các xã phải phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện truy quét, đẩy đuổi các đối tượng khai thác vàng trái phép ra khỏi địa bàn. Đặc biệt, các xã và Ban quản lý rừng phòng hộ, Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, Vườn Quốc gia Pù Mát phải chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã mình quản lý.

Công điện được ban hành đã hơn một tháng nhưng hoạt động khai thác trái phép vẫn không ngừng gia tăng. Tin từ Dân Trí ngày 15/11/2010 nêu trường hợp  vùng khai thác của Phạm Đình Trang (Nam Định), hiện vẫn sử dụng 6 máy đào đất và nhiều thiết bị, dây chuyền phục vụ khai thác vàng tại bản Đựa, xã Lượng Minh, huyện Tương Dương. Không chỉ lấn đồi đãi vàng, hàng chục lán trại của Trang còn tiến sát vào các khu vực nhà dân, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự và môi trường sinh thái bản Đựa.