Sứa bờm sư tử

ThienNhien.Net – Sứa bờm sư tử (Cyanea capillata) là loài có kích thước lớn nhất trong họ sứa. Chúng sống trong những điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất, thậm chí suốt những tháng mùa đông lạnh giá, sứa bờm sư tử vẫn sinh trưởng được dưới bề mặt nước đã đóng băng. Loài này chỉ có mặt ở bắc bán cầu. Màu sắc của sứa bờm sư tử phụ thuộc vào kích thước cơ thể: cá thể lớn nhất có màu đỏ sẫm, những cá thể nhỏ hơn, màu sắc cơ thể sẽ sáng hơn. Giống như hầu hết các loài sứa khác, Cyanea capillata ăn thịt. Chúng thường ăn sinh vật phù du, các loài cá nhỏ và sứa lược. Sau khi bùng nổ thành làn sóng xâm thực, dẫn tới tình trạng đóng cửa của nhà máy điện hạt nhân Torness (Scotland) thì “tên tuổi” của loài sứa này càng được biết đến nhiều hơn.