Túi nilông bẩn phơi la liệt trên quốc lộ

ThienNhien.Net – Gần đây, đoạn quốc lộ 32C chạy qua xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội, đã bị người dân tận dụng làm “sân phơi” túi nilông đã qua sử dụng, gây mất cảnh quan và khiến nhiều người đi đường bức xúc.


Phản ánh từ Báo Đất Việt 09/09 cho biết, hơn 300m đoạn quốc lộ 32C chạy qua xa Phụng Thượng la liệt những túi nilông, bao tải đã qua sử dụng, có đoạn những chiếc túi này tràn ra, chiếm cả một làn đường. Thậm chí, ngay dưới tấm biển cổ động bảo vệ môi trường “Tích cực xây dựng quê hương xanh, sạch, đẹp” của huyện Phúc Thọ cũng tràn ngập nilông.

Được biết, túi nilông phơi ở đây chủ yếu được người dân gom nhặt từ các bãi rác, phế liệu, sau đó đem giặt rồi mang ra quốc lộ phơi để đưa vào tái chế. Do đó, sự việc này không chỉ làm mất cảnh quan đường quốc lộ, mà còn gây ô nhiễm do túi nilông ngâm nước lâu ngày bốc mùi hôi thối.

Tuy nhiên, cảnh tượng phản cảm này đã diễn ra vài tháng nay mà vẫn chưa có sự can thiệp nào từ chính quyền địa phương.