Dịch lợn tai xanh xuất hiện tại 27 tỉnh

ThienNhien.Net – Thông báo mới nhất của Cục Thú y, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, dịch lợn tai xanh vừa xuất hiện tại tỉnh Đắk Nông, nâng tổng số tỉnh có dịch lên 27.


Cụ thể, ngày 18/08/2010, dịch tai xanh đã xuất hiện trên đàn lợn của 1 hộ gia đình tại thôn 3 xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông. Số lợn mắc bệnh là 5 con trong tổng đàn 38 con. Cơ quan chức năng của tỉnh đã triển khai các biện pháp ngăn chặn đầu vào giao thông, chốt kiểm dịch để chống vận chuyển lợn từ vùng dịch sang vùng không có dịch và ngược lại. Đồng thời, các cán bộ chi cục thú y và chăn nuôi xuống tận địa bàn các huyện, xã, đặc biệt là các điểm có dịch, hướng dẫn cho dân cùng chính quyền địa phương trong công tác phòng dịch.

Tại Đà Nẵng, ngày 24/08, Phó Chủ tịch UBND TP Phùng Tấn Viết khẳng định đã khống chế được dịch bệnh lợn tai xanh tại huyện Hòa Vang, Cẩm Lệ và quận Ngũ Hành Sơn.

Cùng ngày, tại Khánh Hòa, trong cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh của tỉnh, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Khánh Hòa phấn đấu hết tháng 9 dập được dịch lợn tai xanh. Sau thời gian rất ngắn (12 ngày), kể từ khi phát hiện ổ dịch đầu tiên tại xã Ninh Quang (huyện Ninh Hòa), dịch lợn tai xanh đã lan rộng ra 7/8 huyện, thị, thành phố (trừ huyện Khánh Sơn). Đến hết ngày 22/08, toàn tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức tiêu hủy 5.620 con lợn với tổng khối lượng hơn 282 tấn. Dự kiến, tỉnh sẽ phải chi hỗ trợ 15 tỷ đồng để chống dịch và hỗ trợ người chăn nuôi tiêu hủy heo bệnh.

Đến nay trên địa bàn cả nướ có 27 tỉnh có dịch tai xanh gồm Nghệ An, Cao Bằng, Sóc Trăng, Tiền Giang, Lào Cai, Long An, Bình Dương, Bạc Liêu, Quảng Nam, Đồng Nai, Bình Phước, Đà Nẵng, Vĩnh Long, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Hậu Giang, Lâm Đồng, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang.

Trước tình hình dịch lợn tai xanh diễn biến ngày càng phức tạp, Cục Thú y đang chuẩn bị đưa vào tiêm thử nghiệm một loại vắc xin phòng chống bệnh tai xanh trên lợn.