Cá voi mắc cạn hàng loạt

ThienNhien.Net – Ngày 20/08, 58 con cá voi hoa tiêu với trọng lượng 1,5 tấn/con đã đồng loạt bị mắc cạn và dạt vào bờ biển Karikari ở phía bắc New Zealand. Ngay sau đó, Bộ Bảo tồn của nước này cùng các nhóm tình nguyện đã cố gắng giải thoát cho cá voi, nhưng chỉ có 11 con được cứu sống và thả thành công ra vịnh Matai. Theo thống kê của Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Thế giới (IUCN), New Zealand là một trong những nước có tỷ lệ cá voi mắc cạn cao nhất thế giới. Kể từ năm 1840 tới nay, đã có hơn 5.000 vụ cá voi mắc cạn xảy ra trên các bờ biển của New Zealand. Năm 2007, 101 con cá voi hoa tiêu cũng dạt vào bờ biển Karikari. Thông thường, cá voi thường dạt vào bờ trong mùa hè hàng năm khi chúng di cư tới hoặc trở về từ Nam Cực. Hiện giới khoa học vẫn chưa tìm ra nguyên nhân khiến cá voi mắc cạn tập thể.