“Qua mặt” lệnh cấm đốt thực bì

ThienNhien.Net – Việc xử lý thực bì bằng phương pháp đốt và đốt ong ở khu vực vùng đệm rừng tự nhiên được coi là vi phạm, song tình trạng này vẫn chưa có dấu hiệu thuyên giảm ở một số vùng giáp ranh Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Quảng Bình.


Ngày 15/7, UBND tỉnh Quảng Bình đã gửi công văn yêu cầu các lâm trường và nhân dân 13 xã vùng đệm VQG Phong Nha – Kẻ Bàng không được xử lý thực bì bằng phương pháp đốt, nhằm tránh nguy cơ gây cháy rừng. Tuy nhiên, lệnh cấm này dường như đã bị phớt lờ.

Theo ghi nhận của Dân Trí, chiều 19/8, chỉ trong phạm vi khoảng 1 km2 ở các vùng giáp ranh Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã có tới 3 cột khói xuất phát từ những ngọn lửa trong rừng, táp cả khói và hơi nóng ra phía đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch.

Trước đó, địa phương cũng xảy ra một vài vụ cháy mà nguyên nhân được cho là do người dân vào rừng đốt thực bì và đốt ong.