Cuộc thi ảnh về Biến đổi khí hậu

Dự án Quản lý bền vững hệ sinh thái rừng ven biển tỉnh Bạc Liêu
thuộc Tổ chức Hợp tác Kỹ thuật Đức (GTZ) phối hợp với Bộ Môi trường, Bảo tồn thiên nhiên và An toàn hạt nhân Liên bang Đức (BMU) đã phát động một cuộc thi ảnh với chủ đề Biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. Cuộc thi là một trong những hoạt động kỷ niệm Năm Đức ở Việt Nam 2010, bao gồm một chuỗi các sự
kiện, triển lãm, hội nghị và những hoạt động khác đánh dấu 35 năm mối quan hệ ngoại giao giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Đức.


Cuộc thi nhấn mạnh vai trò quan trọng bậc nhất của Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), nơi được coi là “vựa lúa” của cả nước. Với hệ thống canh tác lúa thâm canh, cơ sở hạ tầng tưới tiêu quy mô lớn và sự phát triển nhanh chóng của các ngành nghề nuôi trồng thủy sản mang lại nhiều lợi nhuận như nuôi tôm đã đóng góp đáng kể vào công cuộc phát triển kinh tế và
giảm nghèo của đất nước. Tuy nhiên, chính những điều này cũng gây ra những tác động tiêu cực về mặt xã hội và môi trường, và đặc biệt ở Đồng bằng sông Cửu Long, nơi được cho là chịu ảnh hưởng nghiêm trọng bởi các tác động của biến đổi khí hậu.

Cuộc thi chụp ảnh được tổ chức trực tuyến từ 28/07cho đến hết ngày 15/09/2010. Cuộc thi khuyến khích sự tham gia của tất cả công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên. Ảnh dự thi có thể đăng tải lên trang web của cuộc thi http://mekong-photocontest.com.

Các bức ảnh dự thi thuộc hai chủ đề chính của cuộc thi dưới đây sẽ được bình chọn và chấm độc lập.

1. Tác động của Biến đổi khí hậu tới các điều kiện sống của con người.
2. Tác động của Biến đổi khí hậu lên nông nghiệp

Ở mỗi chủ đề sẽ có giải thưởng do Ban giám khảo cuộc thi bình chọn và những giải thưởng do độc giả bình chọn trực tuyến. Giải thưởng 10 triệu đồng cho ảnh đoạt giải và những giải thưởng khác

Lễ trao giải thưởng và triển lãm những bức ảnh đẹp nhất sẽ diễn ra vào ngày 12 và 13 tháng 10, năm 2010 trong Ngày hội thông tin tại Cần Thơ với chủ đề Quản lý kết hợp các khu vực ven biển do dự án GTZ ở Bạc Liêu phối hợp cùng hai dự án khác của GTZ là Dự án kết hợp bảo tồn và phát triển Khu Dự trữ sinh quyển tỉnh Kiên Giang và Quản lý nguồn tài nguyên
thiên nhiên vùng ven biển tại tỉnh Sóc Trăng đồng tổ chức. Cả hai dự án này đều được thực hiện thay mặt cho Bộ Hợp tác kinh tế và Phát triển Liên bang Đức.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ:
Ms. Ông Thị Ngân Tiên – Project Officer
Email: office.baclieu@gtz-vietnam.com.vn
Website: www.gtz.de/vietnam or http://www.gtz-mnr.org.vn/