Lũ quét gây thiệt hại tại Thái Nguyên, Bắc Kạn

ThienNhien.Net – Sáng 31/07, cơn mưa lớn kéo dài hơn năm tiếng đồng hồ tại huyện Ba Bể (Bắc Kạn) đã gây ra lũ quét cường độ mạnh. Nước lớn từ đầu nguồn đổ xuống tiếp tục gây lũ ống ở huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên. Hàng trăm ha lúa mới cấy của nông dân ở hai vùng này đã bị lũ tràn qua nhấn chìm, nhà cửa sạt lở, nhiều xã vùng sâu bị chia cắt.


Tại Bắc Kạn, lũ quét trên các dòng suối Khuổi Siến và Nà Ngàn đã gây thiệt hại lớn đối với sản xuất và đời sống của nhân dân hai xã Mỹ Phương và Chu Hương. Phần lớn cánh đồng mới cấy của người dân bị vùi lấp dưới bùn đất sau khi lũ qua.

Theo thống kê ban đầu, có 365 ha lúa bị ảnh hưởng, 10 gia đình bị sạt lở, ngập nước, tài sản bị lũ cuốn trôi. Tuyến đường 258 từ thị trấn Phủ Thông (huyện Bạch Thông) đến huyện Ba Bể đang thi công nâng cấp bị lở, gây ách tắc nhiều đoạn. Đường dây hạ thế 0,4 KV chạy dọc tuyến đường 257 có 14 cột điện bị đổ, khiến xã Mỹ Phương bị gián đoạn liên lạc. Ngoài ra, lũ còn cuốn trôi năm công trình thuỷ lợi trên địa bàn.

Trước đó, rạng sáng ngày 29/07 mưa lớn cũng gây lũ quét tại huyện Chợ Đồn, khiến nhiều diện tích lúa mùa mới cấy bị vùi lấp.

Ngay sau khi mưa lũ xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Bắc Kạn và huyện Ba Bể đã khẩn trương khắc phục hậu quả nhằm giảm thiệt hại thấp nhất đối với sản xuất và đời sống. Ðến chiều cùng ngày, cuộc sống của các hộ bị thiệt hại đã cơ bản ổn định trở lại.

Tuy nhiên, việc khôi phục sản xuất đối với diện tích lúa bị vùi lấp hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn, vì nông dân không còn mạ, lịch thời vụ đã hết. Tỉnh Bắc Kạn đang xem xét để hỗ trợ giống cây trồng cho nông dân khôi phục sản xuất, tránh thiếu đói vào cuối năm.

Tại Thái Nguyên, nước lớn từ thượng nguồn đổ về khiến năm xã phía bắc huyện miền núi Võ Nhai bị chia cắt, nhiều tuyến giao thông bị ngập sâu đến 2m, một số diện tích lúa mới gieo cấy cũng bị ngập nặng.

Hiện nay, bên cạnh việc khắc phục thiệt hại do lũ gây ra, tỉnh Thái Nguyên vẫn đang khắc phục hậu quả của mưa kèm theo lốc xoáy diễn ra trên địa bàn huyện Đồng Hỷ, Phú Lương sáng 30/07. Cơn mưa lốc này đã làm 145 hộ dân thuộc 12 xã ở huyện Đồng Hỷ bị tốc mái; 66 hộ dân thuộc 2 xã của huyện Phú Lương bị ảnh hưởng, một người bị thương.