Lũ quét gây thiệt hại lớn vùng đông bắc

ThienNhien.Net – Mưa lớn kéo dài trong mấy ngày qua khiến nhiều tỉnh miền núi phía bắc thiệt hại lớn về người và tài sản. Thông tin cho biết, đã có 11 người chết, 4 người bị thương, hàng trăm ha hoa màu ngập úng và hàng ngàn mét khối đất sạt lở.


Tổng thiệt hại do lũ quét gây ra tại các địa phương hiện đang được thống kê, dự kiến, con số này sẽ lên đến nhiều chục tỷ đồng. Thiệt hại nặng nhất là Hà Giang, nơi có đến 8 người chết, 3 người bị thương, hàng chục km đường giao thông, cầu, cống bị sạt lở, tập trung tại các xã Mậu Duệ, Mậu Long, Đông Minh, Ngam La, Bạch Đích và thị trấn Yên Minh.

 

Được biết, mưa lũ không chỉ gây ảnh hưởng nặng nề cho các tỉnh miền núi phía Bắc mà còn khiến nhiều tỉnh dưới hạ du như Bắc Giang, Hà Nội, Vĩnh Phúc… úng ngập cục bộ.

Trước thực trạng trên, Văn phòng Ban chỉ đạo phòng, chống lụt bão Trung ương đã yêu cầu các địa phương chủ động di dời dân ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, đồng thời nhanh chóng khắc phục hậu quả và giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại.