Cơn bão đầu tiên xuất hiện trên biển Đông

ThienNhien.Net – Hình thành từ một vùng áp thấp ở phía Đông quần đảo Philippines, cơn bão đầu tiên trong năm nay đã xuất hiện trên biển Đông, với tên quốc tế là CONSON. Từ ngày 13/07, bão đã bắt đầu ảnh hưởng tới vùng biển ngoài khơi nước ta.


Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 13 giờ ngày 13/07, vị trí tâm bão CONSON ở vào khoảng 14,4 độ Vĩ Bắc, 123,5 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 220 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 11 (tức là từ 103 đến 117 km một giờ), giật cấp 12, 13.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa Tây và Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 25km và còn có khả năng mạnh thêm. Như vậy, khoảng sáng sớm ngày 14/07, vùng tâm bão sẽ đi vào khu vực phía Đông biển Đông. Đến 13 giờ ngày 14/07, vị trí tâm bão sẽ cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 630 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14. Tính từ tâm bão, vùng gió mạnh nguy hiểm từ cấp 10 trở lên có bán kính khoảng 100 km, từ cấp 6 trở lên có bán kính khoảng 300 km.

Sau đó, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km. Đến 13 giờ ngày 15/07, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 230 km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, cấp 13 (tức là từ 118 đến 149 km một giờ), giật cấp 14, cấp 15.

Đến ngày 16/07, vị trí tâm bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 130 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (tức là từ 118 đến 133 km một giờ), giật cấp 13, cấp 14.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 13/07, vùng biển phía Đông Bắc và giữa biển Đông gió sẽ mạnh dần lên cấp 8, sau tăng lên cấp 9, cấp 10, vùng gần tâm bão đi qua cấp 11, cấp 12, giật cấp 14, cấp 15. Biển động dữ dội.

Hiện tại, chưa thể khẳng định bão có ảnh hưởng tới đất liền nước ta, nhưng với hình thái thời tiết có những yếu tố dị thường như năm nay thì bão có thể đột ngột đổi hướng, do đó toàn bộ các tàu đánh cá ở khu vực Bắc biển Đông cần phải khẩn trương di tản.

Để đối phó cơn bão, ngày 12/07, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã có công điện, yêu cầu triển khai các biện pháp phòng chống.

Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, năm nay mùa mưa bão đến muộn và có khả năng cũng kết thúc muộn hơn so với trung bình nhiều năm. Cần phải cảnh giác với thiên tai bởi diễn biến thời tiết sẽ còn phức tạp, các đợt mưa lớn có khả năng xảy ra trên diện rộng và tập trung trong một thời gian ngắn.

Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực biển Đông năm nay khoảng 10-12 cơn (thấp hơn so với trung bình nhiều năm, thường là 14-15 cơn). Song số cơn bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam dự kiến lại tăng lên, khoảng từ 6-7 cơn (trung bình nhiều năm là từ 5-6 cơn), tương đương năm 2009. Bão và áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng đến Việt Nam có khả năng tập trung vào nửa cuối mùa, nên sẽ ảnh hưởng nhiều và dồn dập, đặc biệt ở khu vực Trung và Nam Trung Bộ.