Quảng Bình mùa khát cháy

ThienNhien.Net – Những đợt nắng nóng triền miên từ đầu mùa cho đến nay đã khiến xã vùng bãi Quảng Hải, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình khát khô như hoang mạc, nước ở các bể chứa gia đình cũng như những hồ ao đã bị cái nóng thiêu đốt vắt kiệt. Giờ đây hàng nghìn người dân địa phương đang từng ngày mong ngóng có nước ngọt để dùng.


Báo Nông thôn Ngày nay ngày 9/7/2010 cho biết, trong cơn khát cháy này, nước ngọt ở Quảng Hải được ví như vàng, người dân chỉ dám dùng nước ngọt để nấu ăn và uống, còn mọi sinh hoạt khác đều phải sử dụng nước sông Gianh nhiễm mặn.

Ông Đoàn Xuân Thiện – Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quảng Hải cho biết, cái nắng nóng đang đẩy người dân Quảng Hải đến một mùa vụ thất bát, vì nguồn nước duy nhất cho địa phương là đường ống dẫn nước từ hồ Tiên Lang vượt sông Gianh, nhưng nay nước hồ đã cạn kiệt, không còn nước nữa.