Cà Mau: Rừng phòng hộ biển Đông bị tàn phá

ThienNhien.Net – Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Cà Mau vừa cho biết, trong những ngày qua, nạn chặt phá cây rừng ở khu vực rừng phòng hộ ven biển Đông diễn ra khá phức tạp, nhất là trên dải rừng thuộc hai huyện Đầm Dơi và Ngọc Hiển.


Tình trạng phá rừng này được dự báo tiếp tục gia tăng trong thời gian tới do nhiều loài tôm, cua, cá… bắt đầu mùa sinh sản ở những bãi ven biển Cà Mau. Theo đó, nhiều đối tượng tập trung về đây dựng cột đáy cá, đài giăng lưới cắm dày đặc ven biển khai thác trái phép các giống loài thủy sản, vừa xâm hại nghiêm trọng rừng phòng hộ, vừa hủy diệt nguồn lợi thủy sản tự nhiên, môi trường vùng ven biển bị tàn phá nặng nề.

Tuy nhiên, việc quản lý, bảo vệ và ngăn chặn phá rừng rất khó khăn, bất cập do diện tích rừng lớn, kéo dài ven biển, các đối tượng thường lợi dụng ban đêm, trong khi đó, lực lượng giữ rừng mỏng, thiếu phương tiện tuần tra, kiểm soát.

Hơn nữa, kiểm soát được khu vực phía trước thì khu vực phía sau tiếp tục bị tái chiếm, chế tài xử phạt các đối tượng vi phạm nảy sinh nhiều bất cập, không đủ sức răn đe.

Tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo cho ngành chức năng phối hợp với các huyện Ngọc Hiển, Đầm Dơi bằng mọi biện pháp ngăn chặn và chấm dứt ngay tình trạng phá rừng phòng hộ này. Bên cạnh đó, tổ chức công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ rừng phòng hộ biển Đông đủ mạnh về lực lượng, phương tiện kết hợp với xử lý nghiêm các hành vi phá rừng.

Mặt khác, tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động toàn dân nâng cao ý thức bảo vệ rừng, đặc biệt là tuyên truyền cho người dân hiểu việc phá rừng phòng hộ sẽ dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng không lường trước được như sạt lở đất ven biển, gây vỡ đê, mất khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng, môi trường bị tàn phá và biến động ảnh hưởng bất lợi đến đời sống.